16 sản phẩm đoạt giải Hội thi sản phẩm thủ công

Ngày 14/6, Ban tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam lần thứ VI tại Huế đã công bố và trao giải cho 16 sản phẩm đạt giải chính thức.

Ngày 14/6, Ban tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam lần thứ VI tại Huế đã công bố và trao giải cho 16 sản phẩm đạt giải chính thức.

Giải nhất thuộc về sản phẩm Lồng chim cảnh "Thập nhị hoa giáp quần tiên" của Đoàn Minh Căn, Thừa Thiên-Huế. Hai giải nhì thuộc về Nguyễn Văn Tình, Hà Nội với sản phẩm "Đèn treo đan thưa" và "Áo dài xa kép Hoàng Thái Hậu triều Nguyễn" của cơ sở thêu phục chế trang phục Vũ Giỏi, Hà Nội.

Ba giải ba thuộc về Nguyễn Văn Sinh, Hà Nội với sản phẩm "Lụa hoa văn tơ tằm"; Hài cung đình Huế xưa "Nét hài" của Trần Duy Mong và sản phẩm "Lư đào" của Nguyễn Thanh Minh, Thừa Thiên Huế. Còn lại là 10 sản phẩm đạt giải khuyến khích.

Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam lần thứ VI do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động Festival nghề truyền thống Huế 2009.

Hội đồng giám khảo cuộc thi năm nay ngoài các giáo sư, hoạ sĩ, chuyên gia thủ công mỹ nghệ còn có thêm 2 thành viên đại diện cho tổ chức quốc tế UNESCO và JICA (Nhật Bản) tham gia.

Hội thi đã thu hút 166 sản phẩm của hơn 70 tổ chức, cá nhân tham gia. Hội đồng giám khảo chọn 82 sản phẩm tham dự vòng chung khảo để chọn ra các sản phẩm đạt giải nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục