16 triệu ca bệnh phong được chữa khỏi trong 20 năm

Đại diện WHO cho biết trong 20 năm qua, 16 triệu ca bệnh phong đã được chữa khỏi nhưng thế giới không nên chủ quan với bệnh này.
Hội nghị quốc tế về bệnh phong do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Đông Nam Á phối hợp với Bộ Y tế Indonesia và Quỹ Nippon của Nhật Bản tổ chức, diễn ra tại Jakarta trong các ngày từ 24-26/7.

Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Y tế tám nước và các chuyên gia y tế và các lĩnh vực có liên quan đến từ nhiều nước trên thế giới.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về tình hình hiện tại của bênh phong trong khu vực và chiến lược cũng như các biện pháp để đạt được mục tiêu đã đề ra “Môt thế giới không bệnh phong” của WHO.

Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á của WHO, Samlee Plianbangchang đã khuyến cáo thế giới không được phép tự mãn, chủ quan với bệnh phong, mặc dù cuộc chiến chống căn bệnh này đã đạt được những kết quả khả quan cả về ngăn chặn, điều trị và tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân. Trong vòng 20 năm qua, 16 triệu ca bệnh phong đã được chữa khỏi.

Ông Samlee Plianbangchang lưu ý rằng hiện trên toàn cầu cứ hai phút lại có một ca bệnh phong mới được phát hiện, và 7 trong 10 trường hợp có ảnh hưởng đến trẻ em. Ngoài ra, vẫn còn những nhận thức sai lệch về căn bệnh này, dẫn đến sự tranh cãi, kỳ thị đối với những người mắc bệnh, thậm chí cả những người đã được chữa khỏi bệnh.

Ông Samlee Plianbangchang nhấn mạnh đòi hỏi duy trì chất lượng dịch vụ để tất cả những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong có cơ hội được chẩn đoán sớm và được chăm sóc, điều trị kịp thời./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục