163 thành phố của Trung Quốc báo động ô nhiễm không khí

Bộ Bảo vệ môi trường (MEP) của Trung Quốc thông báo ô nhiễm không khí đã được ghi nhận tại 163 thành phố trên cả nước tính đến giữa ngày 2/3, sau khi mức độ ô nhiễm đã đạt tới ngưỡng đe dọa hôm 1/3.
163 thành phố của Trung Quốc báo động ô nhiễm không khí ảnh 1Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) bị ô nhiễm không khí. (Nguồn: AFP)

Bộ Bảo vệ môi trường (MEP) của Trung Quốc thông báo ô nhiễm không khí đã được ghi nhận tại 163 thành phố trên cả nước tính đến giữa ngày 2/3, sau khi mức độ ô nhiễm đã đạt tới ngưỡng đe dọa hôm 1/3.

Thành phố Đường Sơn tại tỉnh Hà Bắc, và thành phố Phụ Dương thuộc tỉnh An Huy là hai thành phố bị ô nhiễm nhiều nhất. 21 thành phố khác, trong đó có Thiên Tân và Lang Phường, ở mức "ô nhiễm nặng."

Thủ đô Bắc Kinh cũng bị ô nhiễm nặng với mật độ PM 2.5 trong một giờ lên tới 190 microgram/m​3.

 ​

Theo một quan chức MEP phụ trách giám sát, chu kỳ ô nhiễm mới nhất này bắt đầu từ ngày 1/3, khi mật độ PM 2.5 và PM 10 ở 338 thành phố được theo dõi đã tăng lần lượt 17,6% và 11,7%.

Các thành phố bị ảnh hưởng chủ yếu nằm quanh khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc ở miền Bắc, Thành Đô-Trùng Khánh ở Tây Nam, và các khu vực Quảng Đông-Quảng Tây ở Tây Bắc và miền Nam.

Ô nhiễm không khí tại khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc sẽ tiếp diễn đến đêm 5/3, khi dự báo điều kiện thời tiết thuận lợi hơn sẽ giúp xua tan ô nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục