17 công chức Italy bị quản thúc vì "ăn cắp" giờ làm

17 công chức thành phố Reggio Calabria, miền Nam Italy đã bị quản thúc vì tội "ăn cắp giờ làm việc" một cách thường xuyên, có hệ thống.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, cảnh sát thành phố Reggio Calabria thuộc Vùng Calabria ở miền nam Italy ngày 9/4 đã tiến hành quản thúc 17 công chức của thành phố này và đề nghị truy tố 78 người khác vì tội "ăn cắp giờ làm việc" một cách thường xuyên và có hệ thống.

Cảnh sát cho biết trong chiến dịch có mật danh "Tôi sẽ trở lại ngay," họ đã quay được cảnh những công chức nói trên thường xuyên nhờ các bạn đồng nghiệp quẹt thẻ chứng minh nhân dân và thẻ chấm công để trốn việc, trong khi vẫn nhận lương đều đặn.

Nhiều công chức ở thành phố Reggio Calabria lâu nay thường bị cáo buộc hay trốn việc đi ra ngoài để uống càphê, mua sắm suốt cả ngày, hoặc lấy cớ đi đón con cái và về luôn chứ không quay lại nhiệm sở.

Hồi tháng 10/2012, Chính quyền thành phố Reggio Calabria đã bị giải tán do có những mối liên hệ với maphia và đây là lần đầu tiên chính phủ trung ương áp dụng biện pháp này đối với một thành phố thủ phủ của một tỉnh. Kể từ đó đến nay, các công chức của thành phố này vẫn đang nằm dưới sự quản lý của một chính quyền lâm thời./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục