170 cựu tù Côn Đảo ôn lại truyền thống đấu tranh

Ngày 22/12, 170 cựu tù chính trị từng bị giam giữ ở Côn Đảo đã tham gia buổi họp mặt truyền thống đấu tranh kiên trung, bất khuất.
Ngày 22/12, tại thành phố Biên Hòa, Ban Liên lạc tù chính trị tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống cựu tù chính trị Côn Đảo lần thứ nhất với sự tham gia của 170 cựu tù chính trị từng bị giam giữ tại Côn Đảo.

Ban Liên lạc tù chính trị đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên trung, bất khuất của các thế hệ chiến sỹ cách mạng bị địch giam giữ tại Côn Đảo trong hai cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc.

Côn Đảo không chỉ nổi tiếng với hệ thống nhà tù và những kiểu tra tấn dã man của bọn thực dân, đế quốc, mà còn là nơi diễn ra những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ cách mạng.

Ở Côn Đảo đã có hơn 2 vạn tù chính trị hy sinh, nhưng mới chỉ tìm thấy 1.972 ngôi mộ trong đó 720 ngôi mộ có tên. Riêng Đồng Nai có hơn 200 cựu tù chính trị Côn Đảo và hiện còn sống 170 người.

Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đồng Nai Lê Hồng Phương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm chăm sóc tốt hơn nữa đến đời sống mọi mặt của các gia đình, người có công với cách mạng, đặc biệt chú trọng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương bệnh binh, các cựu tù chính trị, các gia đình đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng./.

Minh Hưng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục