177 triệu USD nâng cao chất lượng giáo dục của VN

Hôm nay, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết hai khoản tín dụng trong lĩnh vực giáo dục trị giá 177 triệu USD.
Hôm nay, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết hai khoản tín dụng trong lĩnh vực giáo dục trị giá 177 triệu USD với hai dự án.

Dự án đầu tiên là Chương trình Phát triển Chính sách giáo dục đại học, trị giá 50 triệu USD. Chương trình này sẽ giúp củng cố công tác quản lý, phân bổ tài chính, bảo đảm chất lượng và nâng cao tính minh bạch của hệ thống quản lý tài chính công trong ngành giáo dục đại học tại Việt Nam.

Dự án thứ hai là Chương trình Bảo đảm chất lượng trường học trị giá 127 triệu USD, nhằm cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học bằng cách tăng thời gian giảng dạy trên lớp và cải thiện môi trường dạy và học.

Tại lễ ký, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam khẳng định: “Những bước tiến trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở tất cả các cấp là vô cùng cần thiết để Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển và đặc biệt là mục tiêu gia nhập các nước có thu nhập trung bình”.

Ông Jeffrey Waite, Chuyên gia trưởng về Giáo dục của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng cho rằng, chương trình mới này sẽ hỗ trợ việc phát triển một hệ thống giáo dục đại học hiện đại mà tại đó, các trường đại học và cao đẳng sẽ có nhiều quyền tự chủ hơn nhưng cũng phải có trách nhiệm cao hơn về chất lượng dịch vụ giáo dục”./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục