178 trẻ phải kiểm tra sau khi tiếp xúc y tá mắc bệnh lao

Singapore: 178 trẻ phải kiểm tra sau khi tiếp xúc y tá mắc bệnh lao

Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore đã mời 178 em nhỏ từng được chăm sóc y tế tại bệnh viện này đến tiến hành các xét nghiệm lao sau khi người y tá điều trị cho các em bị xác nhận nhiễm căn bệnh này.
Singapore: 178 trẻ phải kiểm tra sau khi tiếp xúc y tá mắc bệnh lao ảnh 1Bệnh viện NUH, nơi 178 em nhỏ được yêu cầu đến xét nghiệm lao. (Nguồn: channelnewsasia.com)

Ngày 4/12, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (NUH) đã mời 178 em nhỏ từng được chăm sóc y tế tại bệnh viện này đến tiến hành các xét nghiệm lao sau khi người y tá điều trị cho các em bị xác nhận nhiễm căn bệnh này.

Trong số các em nhỏ nói trên, có 131 em dưới hai tuổi và 24 em đã được cấy ghép tạng. Các em này dùng thuốc ức chế miễn dịch, vì vậy có nguy cơ cao hơn so với các trẻ em bình thường.

Giám đốc NUH Joe Sim cho biết bệnh viện "hiểu rõ nỗi lo của các bậc phụ huynh" và "coi đây là một sự việc nghiêm trọng."

Bộ Y tế Singapore cùng ngày cho biết Đơn vị Kiểm soát bệnh lao đang hỗ trợ NUH tiếp xúc kiểm tra từng trường hợp.

Y tá nói trên đã bị chẩn đoán nhiễm lao vào ngày 27/11. Cô nghỉ việc từ ngày 24/11 trước đó và hiện đang được chuyển tới Đơn vị Kiểm soát bệnh lao để theo dõi điều trị. Các đồng nghiệp làm cùng khu bệnh cũng đã được xét nghiệm lao và không ai có triệu chứng nhiễm bệnh.

Bệnh lao thường lây lan sau một thời gian dài tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Trong cơ thể một người khỏe mạnh, hệ thống miễn dịch có thể chống lại vi khuẩn gây bệnh lao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục