179 người thiệt mạng trong vụ lật tàu trên biển Địa Trung Hải

Các lực lượng cứu hộ Ai Cập đã phát hiện thêm ít nhất 11 thi thể trong vụ lật tàu chở người di cư xảy ra hôm 21/9 trên biển Địa Trung Hải, nâng tổng số người thiệt mạng lên 179 người.
179 người thiệt mạng trong vụ lật tàu trên biển Địa Trung Hải ảnh 1Một nạn nhân được đưa vào bờ. (Nguồn: AP)

Các lực lượng cứu hộ Ai Cập ngày 27/9 đã phát hiện thêm ít nhất 11 thi thể trong vụ lật tàu chở người di cư xảy ra hôm 21/9 ở ngoài khơi thành phố cảng Rosetta của nước này, trên biển Địa Trung Hải, nâng tổng số người thiệt mạng lên 179 người.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Beheira của Ai Cập, ông Wahdan al-Sayed cho biết chỉ nửa giờ sau khi tàu được trục vớt lên khỏi mặt nước, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thêm 11 thi thể người di cư.

Tính đến nay, tổng số người thiệt mạng sau thảm họa này là 179 người, với 164 người được cứu sống.

Những người sống sót nói rằng chiếc tàu chở tới 450 người, chủ yếu là công dân Ai Cập và một số nước như Sudan, Eritrea, Syria và Ethiopia, trong khi sức chứa của tàu chỉ khoảng 150 người.

Ngày 26/9, cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ chủ tàu và người này có thể bị truy tố về tội danh buôn người và ngộ sát.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Magdy Abdel Ghaffar, kể từ đầu năm 2016 tới nay, giới chức Cairo đã phát hiện và ngăn chặn 110 vụ đưa người di cư trái phép qua Địa Trung Hải tới châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục