18 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở thủ đô Baghdad của Iraq

18 công nhân của tập đoàn Nurol Holding của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt cóc khỏi một sân vân động mà họ đang xây dựng ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq.
18 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở thủ đô Baghdad của Iraq ảnh 1Sân vận động nơi các công nhân bị bắt cóc. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin Reuters, ngày 2/9, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết nhà chức trách nước này đang liên hệ với phía Iraq và điều tra kẻ đứng sau vụ bắt cóc 18 công nhân xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ ở Baghdad vào sáng sớm cùng ngày.

Trong khi đó, tập đoàn Nurol Holding của Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận 18 công nhân của họ đã bị bắt cóc khỏi một sân vân động mà họ đang xây dựng ở phía Bắc thủ đô Baghdad.

Giám đốc điều hành Nurol Holding Ugur Dogan nêu rõ: "Những kẻ mặc quân phục đã phá cửa xông vào lúc 3 giờ sáng (0 giờ GMT) và bắt cóc tất cả mọi người."

Cũng theo Phó Thủ tướng Kurtulmus, hiện Ankara vẫn chưa liên lạc được với binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị mất tích đêm 1/9 sau vụ xả súng qua bên giới từ khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở miền Bắc Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục