18 người thiệt mạng do chìm thuyền trên vùng biển Aegean

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên biển Aegean khi chiếc thuyền chở người tị nạn đang trong hành trình tới đảo Kalymnos của Hy Lạp, bị chìm sáng sớm ngày 19/12.
18 người thiệt mạng do chìm thuyền trên vùng biển Aegean ảnh 1Người di cư trong chuyến hành trình vượt biển đầy nguy hiểm tới đảo Chios, Hy Lạp ngày 31/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên biển Aegean khi chiếc thuyền chở người tị nạn đang trong hành trình tới đảo Kalymnos của Hy Lạp, bị chìm sáng sớm ngày 19/12.

Theo hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, 14 người, trong đó chủ yếu là người Syria, Iraq và Pakistan đã được lực lượng bảo vệ bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống và đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Những người sống sót kể lại rằng chiếc thuyền chở những người di cư này đã rời khu nghỉ mát Bodrum ở Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ đêm 18/12, tới Hy Lạp, cửa ngõ để đi tiếp vào các nước châu Âu khác.

Tai nạn xảy ra khi chiếc thuyền quá cũ của họ bị lật úp tại khu vực cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng hơn 3km.

Số liệu thống kê mới nhất cho biết kể từ đầu năm nay đã có khoảng 650.000 người di cư, phần lớn đến từ Syria và Iraq, tìm cách vào các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) qua khu vực biển Aegean. Ít nhất 500 người, trong đó rất nhiều trẻ em đã thiệt mạng khi đi qua vùng biển nhiều hiểm nguy này.

Trước cuộc khủng hoảng di cư ngày càng lan rộng, lãnh đạo các nước thành viên EU đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) trong ngày 18/12 và nhất trí ấn định hạn chót là ngày 30/6/2016 phải thông qua việc thành lập một cơ quan bảo vệ biên giới trên biển và trên bộ chung của khối nhằm đối phó với dòng người từ ngoài liên minh.

Theo kế hoạch này, một lực lượng phản ứng nhanh có thể được triển khai trong trường hợp cần thiết mà không cần sự cho phép của quốc gia thành viên sở tại.

Dự kiến, lực lượng mới sẽ có 1.500 quân, có quyền can thiệp vào các nước thành viên EU nếu nhận thấy các nước này không đối phó được hoặc thất bại trong việc bảo đảm an ninh tại biên giới.

Giới chức EU cũng hối thúc các nước thành viên nhanh chóng giải ngân khoản tiền hỗ trợ đã cam kết trị giá 3,25 tỷ USD giúp Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với dòng người tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục