186 doanh nghiệp triển lãm thực phẩm và đồ uống

Triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống năm 2010 khai mạc tại TP.HCM thu hút sự tham gia của 186 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Ngày 8/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống năm 2010 đã chính thức khai mạc.

Triển lãm thu hút sự tham gia của 186 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có hơn 20 doanh nghiệp đến từ các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Malaysia.

Tại Triển lãm, các doanh nghiệp đã trưng bày 252 gian hàng giới thiệu các sản phẩm thực phẩm chế biến, đồ uống, dịch vụ cung ứng khách sạn, nhà hàng, công nghệ thiết bị chế biến, bao bì đóng gói...

Trong khuôn khổ triển lãm còn có “Lễ hội Bia và Đồ uống Việt Nam 2010” với các hoạt động giao lưu, giới thiệu sản phẩm, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống là một hoạt động xúc tiến thương mại thường niên của Thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao thương, tiếp thị sản phẩm đến với người tiêu dùng. Đồng thời, Triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp khẳng định uy tín, chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm.

Cũng theo bà Hồng, trong tám tháng đầu năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,8 % so với cùng kỳ, có 14/27 ngành tăng cao hơn mức bình quân của toàn ngành trong đó thực phẩm, đồ uống là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất, giá trị sản xuất tăng 7,1% so với cùng kỳ./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục