19 bị cáo trong đường dây tiêu thụ bằng giả lãnh án

Hội đồng xét xử TAND quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã đưa ra hình phạt với 19 đối tượng trong đường dây tiêu thụ bằng giả.
Sau 2 ngày xét xử vụ án đường dây sản xuất, tiêu thụ bằng giả, chiều 20/3, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt Lê Thanh Hải (59 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Ròi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) chủ mưu mức án 1 năm tù giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Ngoài Lê Thanh Hải, các đồng bọn gồm: Nguyễn Quang Long, Huỳnh Văn Dũng, Hồ Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Minh, Đồng Tấn Thi, Phạm Hồng Ngọc Son, Trần Anh Đào, Cao Hoàng Quân, Trần Thanh Hải, Trần Hữu Đức cùng bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 1 đến 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo), cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Minh Thà, Phan Văn Tuấn, Huỳnh Vân Phong, Nguyễn Công Bé, Hồ Ngọc Hải, Hồ Văn Hận, Ngô Hoàng Minh và Huỳnh Thị Lý bị phạt tiền từ 5 triệu đến 15 triệu đồng, cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Riêng bị cáo Huỳnh Văn Dũng được trả tự do tại phiên tòa do mức án đã tuyên là 1 năm 1 tháng 2 bằng thời gian tạm giữ.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2007, qua quan hệ công tác Lê Thanh Hải đã quen và biết ông Nguyễn Quang Lân (ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) có khả năng “sản xuất” được bằng cấp giả và các loại giấy tờ liên quan đến việc thi cử. Từ đó, giữa Hải và Lân “hợp tác” làm bằng giả để trục lợi. Năm 2009, do ông Lân bị bệnh nên không thể làm được các loại giấy tờ giả thì Hải chuyển sang làm ăn với Nguyễn Quang Long (con của ông Lân).

Trong khi “hơp tác” làm ăn, Hải đã thỏa thuận với ông Lân và Long mức giá bằng cấp giả và các giấy tờ có liên quan đến việc học hành, thi cử.

Sau đó, Hải liên hệ với các bị cáo trong vụ án thông báo cho mọi người được biết mình có khả năng làm được bằng cấp và giấy tờ giả, nếu ai có nhu cầu thì liên hệ với Hải, để hưởng số tiền chênh lệch từ việc môi giới.

Tính từ năm 2009 đến năm 2010, thông qua các mối quan hệ, Hải đã môi giới cho ông Lân và Long làm giả tổng cộng 29 bằng trung học phổ thông, 5 học bạ trung học phổ thông, 35 giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời …. Các bị cáo tư lợi số tiền hơn 100 triệu đồng./.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục