19 cầu treo tại Tuyên Quang đều xuống cấp nghiêm trọng

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang cho biết hiện tỉnh có 19 cầu treo nhưng hầu hết được xây dựng đã lâu nên xuống cấp, nguy cơ mất an toàn.

Ông Phạm Văn Quang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang, cho biết hiện Tuyên Quang có 19 cầu treo nhưng hầu hết được xây dựng, đưa vào sử dụng đã lâu nên xuống cấp, nguy cơ mất an toàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các huyện, cơ quan liên quan tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống cầu treo mùa mưa bão 2014.

Cụ thể, bốn cầu treo đã bị hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông gồm cầu treo Ngòi Sính thuộc xã Tân Long, cầu treo Đát (soi Đen) xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn), cầu treo Nặm Cằm thuộc xã Thượng Giáp (huyện Na Hang), cầu treo Chinh thuộc xã Vinh Quang (huyện Chiêm Hóa).

Ngành giao thông đã chỉ đạo các huyện phải cắm biển báo cấm lưu thông và có phương án sửa chữa kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Hồ sơ từng cây cầu khẩn trương hoàn thiện theo quy định để tổ chức quản lý sử dụng. Địa phương theo dõi tình trạng của cầu, kịp thời sửa chữa hư hỏng trong quá trình khai thác sử dụng.

Riêng cầu treo Ngòi Sính được xây dựng từ năm 1971, đã hư hỏng nặng nên cần tháo dỡ và xây dựng lại.

Đối với 15 cầu treo bị hư hỏng nhẹ thuộc các huyện Yên Sơn, Sơn Dương Chiêm Hóa, Lâm Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân huyện cân đối để bố trí vồn từ nguồn ngân sách huyện, huy động nguồn vốn khác thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các cầu treo trên địa bàn.

Các địa phương thông báo nhân dân khi đi xe môtô qua cầu phải hạn chế tốc độ, đi từng chiếc một, người đi bộ qua cầu không đi thành tốp, tập trung trên cầu.

Các cầu mới đưa vào khai thác sử dụng cần thường xuyên kiểm tra hiện trạng của cầu, thực hiện theo dõi, bảo dưỡng, bổ sung biển báo tải trọng khai thác, tốc độ cho phép qua cầu, bảng hướng dẫn về tổ chức qua cầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông tại cầu treo do địa phương quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục