19 doanh nghiệp nhận Giải Vàng chất lượng Quốc gia năm 2014

Qua bình xét, có 65 doanh nghiệp trên cả nước được Thủ tướng ký quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong đó có 19 doanh nghiệp được trao giải vàng
19 doanh nghiệp nhận Giải Vàng chất lượng Quốc gia năm 2014 ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2014 cho doanh nghiệp đoạt giải. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014.

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và doanh nghiệp, đại diện Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Chất lượng châu Á-Thái Bình Dương, được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Hoa Kỳ và được xét tặng hàng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo 7 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Qua bình xét Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014, có 65 doanh nghiệp trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong đó có 19 doanh nghiệp được trao giải vàng và 46 doanh nghiệp được trao giải bạc.

Ngoài ra, có ba doanh nghiệp Việt Nam được Tổ chức Chất lượng châu Á-Thái Bình Dương trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương (Giải thưởng quốc tế GPEA) năm 2014. Theo đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - MB Bank (thành phố Hà Nội) đạt giải nhất loại hình doanh nghiệp dịch vụ lớn Công ty cổ phần Sài Gòn Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đạt giải nhì loại hình doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (tỉnh Bắc Giang) đạt giải ba loại hình doanh nghiệp sản xuất lớn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lời chúc mừng tới 65 doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia và 3 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Chủ tịch nước nhận định bài học của gần 30 năm đổi mới với nhiều thành công to lớn cho thấy muốn đất nước hội nhập tiến lên theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phải có một lực lượng doanh nhân đủ mạnh, hoạt động có uy tín chất lượng và được xã hội thừa nhận.

Việc Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế, có hoạt động nổi trội về chất lượng, có uy tín trên thương trường, có đóng góp nhiều cho xã hội và đã áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quản lý và sản xuất kinh doanh đã chỉ ra cho chúng ta những doanh nghiệp đáng được ghi nhận và phát huy.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Việt Nam được thừa nhận trong hệ thống Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2000 đến nay cũng là một minh chứng sinh động về chất lượng giải thưởng. Việc tổ chức Giải thưởng này đã thực sự trở thành một trong những công cụ nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, góp phần tạo động lực cho cạnh tranh của các doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển của nền kinh tế đất nước.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuối năm 2015 ngôi nhà chung ASEAN sẽ hình thành. Nhiều hiệp định thương mại sẽ được ký kết. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Đó là thách thức lớn cho nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập và cũng là thách thức lớn cho tất cả doanh nghiệp của Việt Nam.

Chính vì vậy, để phát triển và hội nhập được, Phó Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp đã đạt giải giữ vững chất lượng và uy tín đồng thời cần nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó phát triển được vị thế của doanh nghiệp ở trong nước cũng như khu vực. Các doanh nghiệp đoàn kết nhau lại để tạo thành một cộng đồng doanh nghiệp hùng hậu, đủ sức mạnh để bơi giữa biển lớn với tinh thần Việt Nam, bản lĩnh doanh nhân Việt Nam. Doanh nghiệp chưa đạt giải trong năm nay cần cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa để đạt được giải trong năm tới.

Với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn, từ năm 2016, bối cảnh có đổi mới, nền kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội và thách thức, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu các đơn vị nghiên cứu lại Bộ tiêu chuẩn đánh giá của Giải thưởng với khung điểm vừa phù hợp với điều kiện quốc tế và phù hợp với điều kiện để các doanh nghiệp có thể hội nhập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục