19 người tị nạn Triều Tiên nhập cảnh vào Mỹ trong năm 2016

Sau khi nhập cảnh vào Mỹ, trong vòng 8 tháng, những người tị nạn Triều Tiên được nhận khoảng 200-300 USD/tháng, tùy theo khu vực mà họ chọn để ổn định cuộc sống mới.
19 người tị nạn Triều Tiên nhập cảnh vào Mỹ trong năm 2016 ảnh 1Một nam quản lý nhà hàng dẫn theo 12 nữ nhân viên Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc hôm 7/4. (Nguồn: Yonhap)

Đài RFA ngày 7/1 đưa tin trong năm ngoái, có 19 người tị nạn Triều Tiên nhập cảnh vào Mỹ. Như vậy, kể từ sau khi Quốc hội Mỹ sửa đổi Luật nhân quyền Triều Tiên năm 2004 cho tới nay, số ​nhập cảnh Mỹ đạt 211 người, trong đó có 128 phụ nữ.

Theo Đài KBS, sau khi nhập cảnh vào Mỹ, trong vòng 8 tháng, những người tị nạn Triều Tiên được nhận khoảng 200-300 USD/tháng, tùy theo khu vực mà họ chọn để ổn định cuộc sống mới. Ngoài ra, họ còn được cấp bảo hiểm y tế và phiếu mua thực phẩm.

Trong số những người tị nạn Triều Tiên sống ở Mỹ, có 29 người sống ở bang California, tiếp đó là các bang Kentucky, Illinois, New York và bang Colorado.

Xét theo độ tuổi, có trên 50% số người tị nạn trong độ tuổi từ 21 tới 40 tuổi, trong khi số người trên 65 tuổi chỉ chiếm 0,95%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục