19 thành phố nộp đơn xin đăng cai các trận đấu ở EURO 2020

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá châu Âu, tổng cộng có 19 thành phố thuộc 19 quốc gia tham gia tranh đăng cai vòng chung kết EURO 2020.
19 thành phố nộp đơn xin đăng cai các trận đấu ở EURO 2020 ảnh 1Cúp Henry Delauney dành cho nhà vô địch EURO (Nguồn: UEFA)

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), tổng cộng có 19 thành phố thuộc 19 quốc gia tham gia tranh đăng cai vòng chung kết EURO 2020.

Trước đó, có tổng cộng 32 quốc gia nộp đơn tranh đăng cai, nhưng đến đêm thứ Sáu, con số này chỉ còn lại là 19.

Nhằm thay đổi thể thức tổ chức truyền thống (trao quyền đăng cai cho 1 quốc gia), UEFA đã quyết định đưa EURO 2020 lan rộng đến các quốc gia thành viên nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của giải đấu này.

Vòng chung kết EURO 2020 dự kiến sẽ được tổ chức tại 13 thành phố và quyết định cuối cùng cùng sẽ được đưa ra sau khi xem xét hồ sơ từ 19 thành phố trong danh sách ứng viên đăng cai cuối cùng.

Trước đó một ngày, theo thông tin từ UEFA, ba quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Pháp đã rút khỏi cuộc đua đăng cai EURO 2020.

Istanbul là một trong những ứng cử viên đăng cai bán kết và chung kết EURO 2020 nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rút tên, vì họ muốn tổ chức toàn bộ giải thay vì chia sẻ với các quốc gia khác.

Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vũng đã lên tiếng trên website chính thức: "Chúng tôi sẽ sớm có 13 sân vận động đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức giải. Thổ Nhĩ Kỳ có đủ năng lực để tự tổ chức giải, xét về cơ sở hạ tầng liên lạc, đi lại, ăn ở và trên hết là niềm đam mê bóng đá. Vì lý do này, chúng tôi quyết định không ứng cử việc tổ chức vòng bán kết và chung kết Euro 2020."

Trong khi đó, Basel (Thụy Sĩ) rút đơn vì cho rằng đã đăng cai EURO 2008 nên cơ hội đăng cai các trận đấu của EURO 2020 sẽ giảm, còn Pháp rút tên vì lý do họ đã đăng cai EURO 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục