19 tỷ đồng cho vay tạo việc làm cho người mù

Trong năm 2009 Hội Người mù Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho hội viên, với tổng nguồn vốn cho vay khoảng 19 tỷ đồng, nhằm thu hút 5.000 lao động.

Trong năm 2009 Hội Người mù Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho hội viên, với tổng nguồn vốn cho vay khoảng 19 tỷ đồng, nhằm thu hút 5.000 lao động.

Trong Hội nghị triển khai công tác năm 2009 của Hội Người mù Việt Nam, diễn ra ngày 17/3, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), ông Đào Soát, Chủ tịch Hội cho biết các giải pháp cụ thể được thực hiện bao gồm việc duy trì ổn định các cơ sở sản xuất tập trung, đổi mới trang thiết bị, tìm kiếm mặt hàng mới, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, các cấp Hội sẽ thành lập thêm một số cơ sở sản xuất và dịch vụ mới, vốn đã khẳng định được “thương hiệu” và phù hợp điều kiện lao động của người mù, như: dịch vụ tẩm quất- xoa bóp, sản xuất các mặt hàng thủ công, kinh doanh văn phòng phẩm... phấn đấu cả năm đạt tổng doanh thu 45 tỷ đồng.

Hội Người mù Việt Nam sẽ mở 19 lớp dạy nghề tại các trung tâm đào tạo nghề thuộc các vùng miền, tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ hội về công tác quản lý vốn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất giữa các tỉnh hội, trung tâm dạy nghề, các cơ sở sản xuất.

Hiện nay các cấp hội người mù trong cả nước có gần 290 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó có 169 cơ sở dịch vụ tẩm quất- xoa bóp.

Năm 2008, các đơn vị kinh tế này đã đạt tổng doanh thu trên 41 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 4.000 lao động, riêng số lao động trong nghề tẩm quất- xoa bóp đạt mức thu nhập từ 800  đến 1 triệu đồng/ người/ tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục