19.700 lượng vàng đấu thầu thành công ở phiên 57

Mặc dù giá chào sàn cao nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn bán được gần hết số vàng đưa ra chào sàn, chỉ thừa lại 300 lượng.
Ngày 30/8, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 57, chào bán 20.000 lượng với giá sàn là 38,25 triệu đồng/lượng, cao hơn ngoài thị trường cùng thời điểm khoảng 150.000 đồng.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp Ngân hàng Nhà nước giảm số lượng chào bán xuống còn 80% và số lượng phiên cũng được giảm xuống hai phiên một tuần thay vì ba phiên.

Phiên sáng nay vẫn thu hút khá đông ngân hàng và doanh nghiệp tham gia. Kết thúc phiên, đã có 13 đơn vị là các ngân hàng và doanh nghiệp trúng thầu và mua 19.700 lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào bán, bằng phiên 56. Đơn vị trả giá cao nhất là 38,48 triệu đồng và đơn vị trả giá thấp nhất là 38,45 triệu đồng.

Lượng mua của các đơn vị thấp hơn hẳn phiên trước. Khối lượng mua cao nhất giảm từ 3.000 còn 2.000 lượng, thấp nhất là 700 lượng. Như vậy, sau 57 phiên đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước đã bán thành công 1.517.200 lượng vàng, tương đương 58,3 tấn.

Như vậy, sau 57 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 1.517.200 lượng trên tổng số 1.622.000 lượng chào thầu.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC được niêm yết mua vào là 38,20 triệu đồng/lượng còn bán ra là 38,50 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước.

Chênh lệch giữa giá mua/giá bán cũng được nới rộng thêm, từ mức 100.000 đồng/lượng vào thời điểm đầu tuần, trong sáng nay công ty DOJI đã nâng lên mức mới là 370.000 đồng/lượng (tăng 70.000 đồng/lượng so với hôm qua)./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục