2 bị cáo sát hại chủ quán càphê Like Coffee lĩnh án tử hình

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án phạt tử hình đối với cả 2 bị cáo Ma Văn Chiến và Hoàng Văn Kính về các tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án phạt tử hình đối với cả 2 bị cáo Ma Văn Chiến và Hoàng Văn Kính (cùng sinh năm 1996 và cùng quê ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Nội dung vụ án như sau, khoảng tháng 9/2015, Chiến vào làm nhân viên phục vụ tại quán Hoàng Long Tửu (phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong thời gian làm việc tại đây, Chiến phát hiện nhà hàng có con cá rồng nên bàn với Kính trộm cắp để lấy tiền ăn tiêu.

Chiều tối, Kính từ Tuyên Quang xuống Hà Nội. Rạng sáng 6/1/2016, cả hai vào nhà hàng trộm cá rồng và một số vật dụng, 5 chai rượu ngoại (có tổng trị giá hơn 12 triệu đồng).

Sáng cùng ngày, cả hai định đưa cá rồng đi bán thì phát hiện cá chết nên vứt đi.

Sau khi Kính hỏi còn vụ nào nữa không thì Chiến nhớ đến chị Ngô Thị Thu Hường là chủ quán càphê Like Coffee ở đầu ngõ 32A phố Hào Nam mà trước đây Chiến đã có thời gian làm thuê ở đó.

Chiến và Kính bàn bạc thống nhất, đến tối khi chị Hường từ quán càphê về nhà sẽ cướp túi xách.

Kính và Chiến chuẩn bị 2 đôi găng tay và 2 con dao (loại gọt hoa quả) cho vào túi xách màu đen đến một quán nước ở phố Hào Nam gần ngã tư Đê La Thành ngồi đợi.

Chiến nói nếu chị Hường chống cự sẽ dùng dao đâm để chị Hường không nhận được mặt Chiến vì chị Hường đã biết mặt Chiến.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Chiến và Kính đi đến nhà G1 tập thể Hào Nam. Chiến lấy dao, găng tay, khẩu trang đưa cho Kính rồi cả 2 đi lên tầng 2 phục cướp tài sản.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Chiến phát hiện thấy chị Hường đeo túi xách đi đến nhịp cầu thang từ tầng 2 lên. Chiến ra ám hiệu Kính lao ra khống chế chị Hường.

Chị Hường vùng chạy lên chiếu nghỉ lửng tầng 2 nhưng Kính đuổi kịp và tiếp tục dùng dao khống chế. Chị Hường chống cự liền bị cả hai tên xông vào đâm liên tiếp.

Nghe tiếng động, chồng nạn nhân đi xuống thì Chiến giật túi xách và bỏ chạy. Nạn nhân tử vong sau đó do mất máu cấp.

Tổng giá trị tài sản mà Ma Văn Chiến và Hoàng Văn Kính cướp được của chị Ngô Thị Thu Hường là gần 35 triệu đồng.

Cơ quan điều tra vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục