2 chú cháu cùng vào tù vì mua bán pháo trái phép

Đối tượng Phạm Văn Luân ở Thái Bình đã mua 1.020 quả pháo nổ với giá 12 triệu đồng và bán lại cho người cháu họ Phạm Văn Đồng.
Chiều ngày 18/4, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã xét xử lưu động sơ thẩm vụ mua bán pháo nổ trái phép. Đây là phiên tòa xử điểm nhằm răn đe, ngăn chặn việc làm trái pháp luật của một số đối tượng hám lợi trong dịp Tết vừa qua trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, trong thời gian từ ngày 14/12/2011 đến ngày 24/12/2011, Phạm Văn Luân (sinh năm 1987) trú tại thôn Hiệp Trung, xã Đông Hoà, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã dùng hơn 12 triệu đồng để mua 1.020 quả pháo nổ, tương ứng với 42,78kg của một đối tượng tên Hoàng để bán lại cho Phạm Văn Đồng (sinh năm 1994) cùng trú tại thôn (Đồng là cháu họ của Luân) để lấy 12,8 triệu đồng.

Luân còn mua của Hoàng 580 quả pháo nổ (loại pháo do Trung Quốc sản xuất) và 10 bánh pháo nổ (loại pháo tép kết tràng) tương ứng với 24,6kg với tổng số tiền là 5.200.000 đồng, sau đó mang đi bán cho một người tên Đới 180 quả được 2.800.000 đồng. Số pháo còn lại Luân đem bán cho một số người khác để kiếm lời bất chính.

Hành vi của Luân vi phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 155 bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Luân 42 tháng tù giam, phạt 5 triệu đồng. Bị cáo Đông bị phạt 9 tháng tù giam, theo khoản 1, điều 155 bộ luật hình sự. Toà cũng tịch thu toàn bộ pháo nổ cùng tiền mặt, tang vật vụ án để xử lý theo qui định pháp luật./.

Lê Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục