Hai đại gia bất động sản giàu nhất Hong Kong bị bắt

2 đại gia bất động sản giàu nhất Hong Kong bị bắt

Hai trong số những tỷ phú bất động sản giàu nhất Hong Kong đã bị bắt giữ trong một cuộc điều tra tham nhũng chấn động Hương Cảng.
Cổ phiếu của hãng bất động sản hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), Sun Hung Kai Properties, đã rớt giá thảm hại ngày thứ Sáu sau khi các đồng chủ tịch Thomas và Raymond Kwok (tên tiếng Hán: Quách Bỉnh Giang và Quách Bỉnh Liên), hai trong số những người giàu nhất Hong Kong, bị bắt giữ trong một cuộc điều tra tham nhũng lớn.

Cổ phiếu công ty giảm 15% trong phiên giao dịch sau tuyên bố cuối ngày thứ Năm rằng anh em tỉ phú này, những người đứng đầu một trong các gia đình thế phiệt lớn nhất châu Á, đã bị tạm giam vì các cáo buộc tham nhũng.

[Các tỷ phú tuổi rồng phát đạt năm Nhâm Thìn]

Ủy ban chống tham nhũng độc lập Hong Kong (ICAC) nói hai quan chức công ty này và một cựu quan chức cấp cao trong chính quyền thành phố đã bị bắt giữ vì liên quan tới hối lộ và tham nhũng. “Một quan chức cấp cao khác của công ty và bốn người nữa trước đó đã bị bắt vì vai trò trong cùng vụ việc. Trong khi cuộc điều tra tiếp tục, chúng tôi chưa thể bình luận gì”, ICAC nói.

ICAC không thông báo tên các nghi phạm nhưng công ty Sun Hung Kai xác nhận hai ông chủ đã bị bắt trong một tuyên bố với thị trường chứng khoán Hong Kong ngày thứ Năm.

“Công ty được yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan đến những cáo buộc và các điều tra viên ở ICAC đang xin lệnh khám xét công ty”, thông báo nói, đồng thời khẳng định công ty hoàn toàn ủng hộ anh em Kwok và họ không bị cách chức đồng chủ tịch và giám đốc điều hành hiện giờ.

Truyền hình đặc khu hành chính RTHK nói nhân vật từng là số hai của chính quyền thành phố, Rafael Hui (Hứa Sĩ Nhân), cũng đã bị bắt. Cả ba nghi phạm được thả sau vài giờ thẩm vấn.

Ông Hui là một đồng minh chiến lược của trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Donald Tsang (Tăng Âm Quyền), người sắp rời cương vị. Bản thân ông Tsang đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng liên quan đến bổng lộc ông nhận được từ các tập đoàn lớn của Hong Kong, bao gồm các chuyến đi du lịch xa xỉ bằng máy bay và du thuyền.

Sun Hung Kai là công ty bất động sản quy mô toàn cầu và sở hữu một số những tòa nhà lớn nhất Hong Kong.

Cổ phiếu công ty đã tăng nhẹ trở lại vào cuối ngày, nhưng vẫn giảm 11,8% ở mức 98 HKD vào giữa phiên giao dịch buổi sáng.

Quách thị, hay gia đình Kwok, là gia tộc bất động sản giàu thứ hai Hong Kong với tổng tài sản ước tính 18,3 tỉ USD, chỉ kém người giàu nhất thành phố Li Ka-shing (Lý Gia Thành), theo Forbes.

Đầu tháng này, ICAC đã bắt một quan chức cấp cao của Sun Hung Kai là Thomas Chan trong vụ việc tương tự. Ông này sau đó được thả ra và trở lại làm việc bình thường.

Nhà chức trách không tiết lộ chi tiết nào về các cáo buộc, nhưng báo South China Morning Post trích dẫn các nguồn giấu tên nói vụ việc bao gồm các khoản nợ trị giá hàng triệu HKD liên quan đến ông Hui, một căn hộ cao cấp và những vi phạm trong các hợp đồng đất đai.

Hãng tài chính Thụy Sĩ Credit Suisse nói tác động của việc cổ phiếu giảm giá có thể nghiêm trọng hơn nữa do vụ việc “hủy hoại nghiêm trọng” hình ảnh công ty.

Cổ phiếu của Sun Hung Kai và hai công ty con, SmarTone Telecommunications Holdings và SUNeVision Holdings, đã bị tạm ngưng giao dịch ở Hong Kong trong ngày thứ Năm để chờ thêm thông tin nhạy cảm với giá.
Từng thuộc dạng blue-chip, công ty Sun Hung Kai trước đó công bố lợi nhuận tính tạm là 21,13 tỉ HKD (2,72 tỉ USD) trong sáu tháng tính tới ngày 31/12/2011.

Doanh thu từ bán bất động sản là 21,43 tỉ HKD, và thu nhập thuần từ cho thuê đạt 5,28 tỉ HKD. Công ty có tài sản khắp châu Á, bao gồm khách sạn Four Seasons ở Hong Kong, Trung tâm tài chính quốc tế và tòa nhà Trung tâm thương mại quốc tế, tòa nhà cao nhất thành phố mới khánh thành./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục