2 địa phương chưa hoàn thành hỗ trợ về nhà ở

Tính đến hết tháng 6, Hà Nội và Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành đề án cũng như chưa có danh sách đối tượng nghèo được hỗ trợ về nhà ở.
Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 6, cả nước đã có 55 tỉnh, thành phố hoàn thành việc lập Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Ngoài 3 địa phương là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương không có đối tượng cần hỗ trợ, thành phố Hà Nội và Hà Tĩnh chưa hoàn thành đề án cũng như chưa có danh sách đối tượng nghèo được hỗ trợ về nhà ở.
 
Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng số đối tượng nghèo trên toàn quốc thuộc diện được hỗ trợ nhà ở là 485.088 hộ, trong đó số đối tượng thuộc 61 huyện nghèo là 77.311 hộ.

Theo đề xuất, tổng vốn hỗ trợ cho số đối tượng này vào khoảng hơn 7.707 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương là 3.624 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương khoảng 203 tỷ đồng và 3.880 tỷ đồng dự kiến vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Trong tổng số vốn này, tiền hỗ trợ dành cho các đối tượng thuộc 61 huyện nghèo là 1.260 tỷ đồng.
 
Được biết, ngay trong năm 2009, các địa phương sẽ triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 126.408 hộ nghèo, trong đó tập trung hỗ trợ cho các đối tượng tại 61 huyện nghèo là 77.311 hộ, số đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ là 23.805 hộ và các đối tượng khác là 25.292 hộ. Tổng số vốn sẽ được giải ngân trong năm 2009 vào khoảng 2.058 tỷ đồng.
 
Theo mục tiêu đặt ra, năm nay, các địa phương phải hoàn thành xây dựng nhà ở cho các hộ đồng bào Khmer nghèo vùng Tây Nam Bộ chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà ở dột nát và đến đầu năm 2010 hoàn thành xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại 61 huyện nghèo trong cả nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục