2 miền Triều Tiên bắt đầu đàm phán nối lại du lịch

Hai miền Triều Tiên đã bắt đầu đàm phán cấp chuyên viên nhằm nối lại các tour du lịch tới núi Kumgang và thị trấn biên giới Kaesong.
Hai miền Triều Tiên ngày 8/2 đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp chuyên viên nhằm nối lại các tour du lịch tới núi Kumgang và thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên.

Theo Tân hoa xã, phái đoàn Hàn Quốc đã qua biên giới sáng 8/2 và đàm phán bắt đầu lúc 10 giờ (1 giờ giờ GMT). Hai bên dự kiến thảo luận các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách và việc điều tra kỹ vụ nổ súng của binh sĩ Triều Tiên khiến một du khách Hàn Quốc thiệt mạng năm 2008.

Triều Tiên đã đề xuất tiến hành cuộc đàm phán trên, coi đó là một cử chỉ hòa bình trong bối cảnh quan hệ hai miền căng thẳng kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên nắm quyền. Seoul đã đình chỉ các tour du lịch qua biên giới sau vụ nổ súng trên và yêu cầu Bình Nhưỡng điều tra kỹ vụ việc đồng thời có các biện pháp ngăn chặn việc này tái diễn.

Đài KBS của Hàn Quốc ngày 7/2 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội nước này Kim Hyung-o nhấn mạnh Seoul cần tuyên bố rõ ràng việc xác nhận chế độ ở Triều Tiên nhằm khôi phục lòng tin giữa hai miền. Ông khẳng định nếu Seoul và Bình Nhưỡng xây dựng nền tảng tin cậy song phương thì vấn đề công dân Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt cóc và tù binh chiến tranh có thể được giải quyết qua Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Ông Kim cũng kêu gọi hai bên kiềm chế những lời lẽ khiêu khích nhau, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cần phải được thực hiện và chỉ có dựa vào việc này hai miền mới có thể đi đến thống nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục