2 người bị dẫm chết

2 người bị dẫm chết ở trận chung kết SEA Games

Ngày 21/11, hai người thiệt mạng vì bị dẫm đạp trong khi cố chen chân vào sân vận động Bung Karno để chứng kiến trận chung kết bóng đá nam.

Ngày 21/11, hai người thiệt mạng vì bị dẫm đạp trong khi cố chen chân vào sân vận động Bung Karno để chứng kiến trận chung kết bóng đá nam SEA Games giữa Indonesia và Malaysia.

 

Trang web tempointeraktif.co.id dẫn lời một nhân viên y tế là Abdul Majid cho hay hai thi thể được đưa tới bệnh viện Cipto Mangunkusumo ở trung tâm thủ đô Jakarta.

 

Anh Majid nói các viên chức vẫn chưa xác định được danh tính của hai cổ động viên kể trên. "Có thể ngày mai chúng tôi sẽ tìm ra," anh nói.

 

Một sĩ quan cảnh sát cho biết hai người này bị đám đông dẫm đạp sau khi các cổ động viên phá vỡ cổng ở khu 15 để tràn vào sân vận động.

 

Một số người khác cũng bị thương.

Tại trận chung kết tối 21/11, U23 Maylaysia đã đánh bại U23 Indonesia trên chấm 11m và xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games./.

Những hình ảnh kinh hoàng trong trận chung kết (Nguồn: AP)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục