2 người trong gia đình thiệt mạng vì ngộ độc sau khi ăn cơm trưa

Ngày 11/4, tại thôn Hợp Nhất, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã có 4 người thân trong một gia đình có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm trưa.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết ngày 11/4, đã có 4 người thân trong một gia đình có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm trưa.

Các nạn nhân gồm bà Hoàng Thị Xương (86 tuổi), chị Hoàng Thị Thêm (29 tuổi), cháu Hoàng Thị Linh (4 tuổi), và cháu Hoàng Anh Thiên (4 tuổi)​, sống tại nhà bà Hoàng Thị Thắng, thôn Hợp Nhất, xã Nghĩa Tâm

Tuy các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu khá kịp thời nhưng chị Hoàng Thị Thêm và cháu Hoàng Thị Linh đã tử vong.

Hiện, bà Hoàng Thị Xương và cháu Hoàng Anh Thiên đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Văn Chấn.

Chưa xác định được nguyên nhân nhưng người nhà nạn nhân cho biết, sau khi ăn trưa xong các nạn nhân mới bị ngộ độc.

Hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục