2 tàu cá và 18 ngư dân Phú Yên đang chờ cứu nạn

Hai tàu cá với 18 ngư dân của Phú Yên bị nạn, trôi dạt tự do trên biển tại tọa độ 11 độ 22 phút vĩ Bắc–111 độ 4 phút kinh Đông.
Chiều 1/10, Ủy ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, có hai tàu cá của ngư dân Phú Yên bị nạn, đang trôi dạt tự do trên biển và chờ ứng cứu.

Đó là tàu PY 92179 do Nguyễn Thanh Hiệp, 37 tuổi, trú phường 6, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) làm thuyền trưởng và tàu PY 92684 của ông Trần Ngọc Tư, cùng trú phường 6 (thành phố Tuy Hòa). Cả hai tàu cùng hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên mỗi tàu có chín thành viên.

Trước đó tàu PY 92179 bị hỏng máy từ 6 giờ ngày 29/9 và trôi dạt tại tọa độ 10 độ 20 phút vĩ độ Bắc, 113 độ kinh Đông, cách đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa 120 hải lý về phía Đông.

Ngày 1/10, nghe thông báo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vùng IV Hải quân về tàu PY92179 bị nạn, tàu PY 92684 của ông Trần Ngọc Tư đã đến ứng cứu. Trong khi lai dắt tàu bị nạn vào bờ, tàu của ông Tư đã bị gãy láp (phần giữ chân vịt).

Đến chiều tối 1/10, cả hai tàu đều bị trôi dạt tự do tại tọa độ 11 độ 22 phút vĩ Bắc–111 độ 4 phút kinh Đông. Hiện cả hai tàu cá nói trên đang chờ các phương tiện và tổ chức cứu nạn ứng cứu./.

Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục