2 thủ lĩnh FARC thiệt mạng trong một vụ không kích

Quân đội Colombia thông báo hai thủ lĩnh của mặt trận thứ sáu thuộc FARC đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào khu lán trại.
Quân đội Colombia ngày 19/8 thông báo hai thủ lĩnh của mặt trận thứ sáu thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào khu lán trại của nhóm này ở vùng núi thuộc tỉnh Cauca, cách thủ đô Bogota khoảng 370 km về phía Tây Nam.

Phóng viên TTXVN tại Cuba dẫn thông tin của Cảnh sát Quốc gia Colombia cho biết quân đội nước này đã xác định được địa điểm đóng quân của các thành viên mặt trận thứ sáu của FARC và ngay lập tức điều máy bay chiến đấu tới ném bom khu vực này.

Ba thành viên của FARC đã thiệt mạng, trong đó có Tư lệnh mặt trận thứ sáu Ciro Antonio Patiño, biệt hiệu El Burro và Phó Tư lệnh Arley Medina, biệt hiệu Jaimito. Ngoài ra, quân đội cũng thu giữ nhiều súng đạn và thiết bị thông tin của FARC trong cuộc tấn công này.

Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC vẫn tiếp tục tại thủ đô Havana của Cuba. Ngày 19/8, phái đoàn Chính phủ Colombia đã trở lại Cuba để tiếp tục vòng đàm phán thứ 13 nhằm thảo luận về sự tham gia vào các hoạt động chính trị của FARC nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong các lần đàm phán trước đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận quan trọng về cải cách đất đai, bao gồm phát triển các khu vực nông thôn cũng như phân chia đất đai cho cư dân tại khu vực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục