Hai trung tâm ngoại ngữ vi phạm bản quyền NXB Mỹ

2 trung tâm ngoại ngữ bị kiện vì vi phạm bản quyền

Trường Anh ngữ Quốc tế Úc châu và Anh văn Hội Việt Úc in lậu giáo trình TOEIC, TOEFL iBT do First News mua bản quyền từ NXB Compass.
Ngày 21/2/2012 ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty First News -Trí Việt, cho biết cuối tháng 11/2011, First News đã phối hợp với Văn phòng Luật sư Người nghèo nộp đơn tới Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khởi kiện hai trung tâm ngoại ngữ ở Thành phố Hồ Chí Minh vì vi pham bản quyền thương hiệu của  First News.

Đó là Trường Anh ngữ Quốc tế Úc châu với năm cơ sở, có trụ sở chính tại 203 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục- Đào tạo Duy Khang) và Anh văn Hội Việt Úc ở 429 Tùng Thiện Vương, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai đơn vị trên đã photo, sao chép, cố tình vi phạm bản quyền sách và CD các giáo trình TOEIC và TOEFL iBT do First News mua bản quyền từ Nhà xuất bản Compass Mỹ để độc quyền xuất bản ở Việt Nam.

Ông Phước cho biết: “Chúng tôi phát hiện rất nhiều Trung tâm Ngoại ngữ và các trường Đại học in lậu giáo trình TOEIC do First News xuất bản, nhưng bước đầu chỉ khởi kiện hai đơn vị trên vì đã thu thập được chứng cứ nghe, nhìn đầy đủ nhất. Đây cũng là hai đơn vị 'ngoan cố nhất, có hành vi tái phạm nhiều nhất,' bởi sau khi chúng tôi công bố sẽ khởi kiện vào tháng 7/2011, hai đơn vị này vẫn tiếp tục bày bán những bản in lậu.”

Ngày 23 và 24/2/2012, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mời các bên lên hòa giải, nếu sau ba lần hòa giải không thành sẽ đưa ra xét xử. Số tiền First News-Trí Việt đòi mỗi cơ sở in lậu bồi thường là 380 triệu đồng. Nếu thắng kiện, số tiền này sẽ được First News trao tặng cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng theo ông Phước, First News -Trí Việt đã nhận được thư ủy quyền của Nhà xuất bản Compass Mỹ để khởi kiện các đơn vị in lậu sách với tội danh “Vi phạm bản quyền thương hiệu toàn cầu của Compass.” Đây sẽ là vụ kiện khác và số tiền Compass đòi bồi thường cũng sẽ lớn gấp nhiều lần số tiền mà First News yêu cầu bồi thường.

Thương hiệu sách của First News-Trí Việt đã duy trì từ 18 năm qua và được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đăng ký bản quyền từ năm 2005.

Các giáo trình TOEIC và TOEFL iBT do First News mua bản quyền của Nhà xuất bản Compass Mỹ xuất bản ở Việt Nam, giúp giá thành những cuốn sách này giảm 75-80% so với giá sách gốc của Compass./.

Hạnh Long (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục