2 tỷ USD để dẫn nước từ Biển Đỏ đến Biển Chết

Không chờ đợi sự hỗ trợ từ Israel và Palestin, mới đây, Jordan quyết định tự thiết kế và xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước từ Biển Đỏ đến Biển Chết.

Không chờ đợi sự hỗ trợ từ Israel và Chính quyền Palestin, mới đây, Jordan quyết định tự thiết kế và xây dựng hệ thống đường ống trị giá 2 tỷ USD để dẫn nước từ Biển Đỏ đến Biển Chết.

Ông Fayez Batayneh, Trưởng đại diện dự án khổng lồ cung cấp nước ngọt và làm đầy Biển Chết của Jordan, cho biết do rất "khát nước và không thể chờ đợi thêm được nữa", Jordan đã quyết định tự triển khai giai đoạn đầu của dự án này.

Dự kiến giai đoạn đầu sẽ được khởi công vào năm 2010 và được hoàn thành vào năm 2014, ước tính chi phí lên đến 2 tỷ USD.

Kế hoạch xây dựng đoạn đường ống từ Biển Đỏ đến Biển Chết sẽ giúp bơm 310 triệu m3 nước mỗi năm, trong đó 240 triệu m3 sẽ được bơm đến một nhà máy lọc muối tại cảng Aqaba của Jordan ở Biển Đỏ, và 190 triệu m3 còn lại được dẫn đến Biển Chết.

Biển Chết là một hồ tự nhiên mặn nhất thế giới do nằm ở vị trí thấp nhất trên bề mặt Trái Đất. Các nhà khoa học dự báo hồ này sẽ cạn vào năm 2050.

Với số dân 6 triệu người, tốc độ tăng dân số 3,5% mỗi năm và các sa mạc chiếm tới 92% diện tích lãnh thổ, Jordan được coi là một trong 10 quốc gia khô cằn nhất thế giới. Vương quốc này phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước mưa trong mùa Đông.

Năm 2005, Israel, Chính quyền Palestin và Jordan đã nhất trí triển khai một dự án khổng lồ vận chuyển 2 tỷ m3 nước mỗi năm qua một con kênh dài 200 km để duy trì mực nước của Biển Chết, sản xuất nước ngọt và phát điện. Tổng chi phí cho dự án này ước lên đến 11 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục