20 binh sỹ Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết của IS

Theo SOHR, một phần tử đánh bom liều chết của Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại ít nhất 20 binh sỹ Chính phủ Syria ở thành phố Hasakeh, Đông Bắc Syria, ngày 26/6.
20 binh sỹ Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết của IS ảnh 1Một ngôi làng tại thị trấn Kobane, Syria bị phá hủy ngày 27/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một phần tử đánh bom liều chết thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sát hại ít nhất 20 binh sỹ Chính phủ Syria ở thành phố Hasakeh, Đông Bắc Syria, trong ngày 26/6.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh.

SOHR nêu rõ: “Vụ tấn công bằng xe ôtô có gài chất nổ nhằm vào trụ sở cơ quan an ninh hình sự ở phía Nam của thành phố này,” nơi các cuộc đụng độ đẫm máu đã diễn ra từ ngày 25/6.

Cũng theo SOHR ngày 25/6, các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tiến hành một vụ tấn công bất ngờ vào làng Barkh Butan ở thị trấn biên giới Kobane, miền bắc Syria, hành quyết ít nhất 23 người Kurd.

Vài giờ sau đó, các tay súng IS tiến hành hai vụ đánh bom liều chết cũng tại thị trấn Kobane, song tới nay vẫn chưa có thông báo về thương vong.

Mục tiêu của các vụ tấn công được cho là nhằm giành lại thị trấn chiến lược này. Thị trấn Kobani có đa số dân là người Kurd, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ và là một căn cứ quan trọng trong cuộc chiến chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục