20 DN Đồng Nai tìm cơ hội hợp tác nước ngoài

Ngày 29/9, đại diện 20 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc với đoàn lãnh đạo Bộ Công Thương Benin.
Ngày 29/9, đại diện 20 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc với đoàn lãnh đạo Bộ Công Thương Benin để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, đặc biệt là mở rộng thị trường hai chiều.

Những thế mạnh và tiềm năng đầu tư được các doanh nghiệp ở Đồng Nai và Bộ Công Thương Benin quan tâm đó là ngành giày dép, thuốc và y tế, máy nông nghiệp, công nghệ chế biến lương thực thực phẩm, đồ gỗ, may mặc, ngành thủy hải sản…

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có 30 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút khoảng 20 tỷ US D của 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư.

Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai bình quân khoảng 20%/năm. Các mặt hàng xuất khẩu của địa phương chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp như chế biến hạt điều, mì lát, tiêu, mủ cao su, hàng dệt may, giày da, sản phẩm gỗ…

Trong khi đó, đất nước Benin cũng là quốc gia có thế mạnh về phát triển nông nghiệp với GDP của ngành nông nghiệp chiếm tới 35%. Benin có hệ thống các trang trại nhỏ cung cấp khoảng 90% nông phẩm xuất khẩu như ngô, sắn, đậu, lúa, bông vải, dầu dừa. Đồng thời Benin cũng có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh Đồng Nai.

Ông Sabi Boum Djoulé - Cố vấn pháp lý Bộ Công Thương Benin cho biết thị trường Benin là cửa ngõ vào thị trường các nước Tây Phi, Chính phủ Benin sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Việt Nam, của Đồng Nai yên tâm đầu tư, mở rộng thị trường vào Benin.

Các doanh nghiệp tham gia Hội nghị cũng đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn vướng mắc, những ưu đãi khi doanh nghiệp đầu tư sang thị trường Benin . Ngoài ra phía Bộ Công Thương Benin cũng có được cái nhìn tổng quan về thị trường Việt Nam thông qua sự trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam với đoàn.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công Thương Benin đã đi thực tế tìm hiểu các mô hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo kế hoạch, vào tháng 11/2011, 30 doanh nghiệp của Việt Nam sẽ qua Benin để trao đổi và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại quốc gia này./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục