20 khách bị bỏ quên ở tàu điện qua eo biển Manche

Theo Công ty Eurotunnel, khoảng 20 khách đã hai lần phải đi qua đường hầm này để đi từ Anh sang Pháp do bị bỏ quên trong tàu điện.
Theo Công ty quản lý đường hầm Eurotunnel qua eo biển Manche, khoảng 20 hành khách đã hai lần phải đi qua đường hầm này để đi từ Anh sang Pháp do bị bỏ quên trong tàu điện.

Những hành khách này rời bờ biển Folkestone của Anh hôm 31/7 và đi tàu điện tới Pháp. Họ được bố trí ở cùng một toa tàu.

Tuy nhiên khi tới vùng Calais, miền Bắc nước Pháp, các nhân viên quản lý tàu đã không mở cửa toa tàu của họ vì nghĩ rằng trong toa không có người và vì vậy những hành khách trên đã phải đi theo chiều ngược lại, trở về Folkestone.

Mãi cho đến khi kết thúc vòng thứ hai đi qua đường hầm Eurotunnel, các nhân viên quản lý tàu mới phát hiện những hành khách trên và họ lần thứ ba phải đi qua đường hầm Eurotunnel để tới Calais.

Theo một người phát ngôn của Công ty Eurotunnel, “Công ty đã xin lỗi những hành khách trên. Chuyện này chưa từng xảy ra ở Eurotunnel trong 16 năm qua”./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục