20 máy bay và tàu tìm kiếm MH370 trong ngày 30/3

Hai mươi máy bay của các nước đã tham gia tìm kiếm máy bay MH370 tập trung vào khu vực với diện tích khoảng 319.000km2.
20 máy bay và tàu tìm kiếm MH370 trong ngày 30/3 ảnh 1Tàu hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba (như tàu trong ảnh) ngày 29/3 rời vùng biển gần cảng Perth để tham gia chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu MH370. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bước sang ngày thứ 23, kể từ khi chiếc máy bay mất tích ngày 8/3 sau khoảng một giờ cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cơ quan An toàn hàng hải Australia (AMSA) cho biết, ngày 30/3 có 10 máy bay của Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Malaysia tham gia tìm kiếm, tập trung vào khu vực với diện tích khoảng 319.000km2, tại vị trí cách thành phố Perth của Australia khoảng 1.850km về phía Tây, dựa trên phân tích đã được sàng lọc của các nhà điều tra tai nạn máy bay quốc tế.

Theo thông báo của AMSA, tàu HMAS Success của Hải quân Hoàng gia Australia, tàu Haixun 01 của Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc, tàu Nan Hai Jiu của Cơ quan trục vớt và cứu nạn Trung Quốc, và tàu Jinggang Shan của Hải quân Trung Quốc đã đến khu vực tìm kiếm vào ngày 29/3. Thêm sáu tàu nữa sẽ đến khu vực tìm kiếm ngày 30/3.

Cơ quan này cũng cho biết tất cả các tàu trong khu vực tìm kiếm đã được giao nhiệm vụ xác định vị trí và xác định các vật thể mà máy bay nhìn thấy trong hai ngày qua. Mặc dù thời tiết tại khu vực tìm kiếm được dự báo sẽ xấu đi trong ngày 30/3, có mưa nhỏ và mây mù, các hoạt động tìm kiếm ​​sẽ vẫn tiếp tục.

AMSA cũng cho biết, tàu khu trục ANZAC lớp HMAS Toowoomba đã rời căn cứ Perth tối 29/3 và dự kiến sẽ đến khu vực tìm kiếm trong khoảng ba ngày, trong khi tàu ADV Ocean Shield dự kiến ​​sẽ khởi hành từ Perth vào chiều muộn ngày 30/3 sau khi được trang bị một máy dò hộp đen và một thiết bị tìm kiếm ngầm tự động.

Trong khi đó, ABC News đưa tin rằng cựu Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng, Nguyên soái Không quân Angus Houston, sẽ chỉ huy Trung tâm Điều phối Cơ quan chung (JACC) mới đặt tại Perth để điều phối sự hỗ trợ của chính phủ trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines.

JACC mới có nhiệm vụ duy trì đường dây liên lạc thông suốt giữa các đối tác quốc tế cũng như gia đình các hành khách trên máy bay MH370, rất nhiều trong số đó dự kiến sẽ tới Perth./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục