20 năm tù cho kẻ dùng xăng đốt chết vợ

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án dùng xăng thiêu chết vợ, do bị cáo Nguyễn Hòa trực tiếp thực hiện, ra xét xử sơ thẩm.

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án dùng xăng thiêu chết vợ, do bị cáo Nguyễn Hòa trực tiếp thực hiện, ra xét xử sơ thẩm.
 
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa (41 tuổi, ngụ phường 14, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội “giết người” và bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cho gia đình nạn nhân với số tiền là 34 triệu đồng.
 
Theo cáo trạng, do thường xuyên mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên giữa Nguyễn Hòa (làm nghề chạy xe Honda ôm) và chị Nguyễn Thị Thu Hương (bán thuốc lá và xăng lẻ dạo) thường xuyên xảy ra cãi cọ.
 
Khoảng 22 giờ ngày 8/1/2008, Nguyễn Hòa lấy can xăng loại 2 lít tạt vào người chị Hương và bật lửa đốt cháy toàn thân chị Hương. Do vết bỏng quá nặng, ngày 9/1/2007, chị Hương chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi gây án, Nguyễn Hòa bỏ trốn, đến ngày 11/1/2007 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ.

Tại phiên tòa, phía đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ quan điểm đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa mức án tù chung thân về tội “giết người”, nhưng theo nhận định của Hội đồng xét xử thì trong vụ án này, lỗi một phần cũng thuộc về phía nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hương - vợ bị cáo. Đây cũng chính là tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt dành cho bị cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục