20 người chết, mất tích do mưa lũ

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực chống lụt bão miền Trung, tại các tỉnh trong khu vực đã có 20 người chết và mất tích, 8 người bị thương do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, trong đó riêng đợt mưa lũ từ ngày 24 đến 27/10 đã khiến 8 người chết và mất tích.

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực chống lụt bão miền Trung, tại các tỉnh trong khu vực đã có 20 người chết và mất tích, 8 người bị thương do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, trong đó riêng đợt mưa lũ từ ngày 24 đến 27/10 đã khiến 8 người chết và mất tích.

Trưa 27/11, tại khu vực xã Trà Bồng, huyện Tây Tra, lại tiếp tục xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng với hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống, làm chết một cô giáo và bị thương hai thầy, cô giáo khác trên đường đi dạy học về. Sáng cùng ngày, một cháu bé 5 tuổi ở huyện Tư Nghĩa cũng được phát hiện bị chết đuối ở mương nước gần nhà.

Như vậy, chỉ trong đợt mưa lũ kéo dài bốn ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi đã có 4 người chết và 2 người bị thương nặng.

Tại Quảng Nam, toàn bộ huyện miền núi Nam Trà My vẫn bị cô lập hoàn toàn. Tại đây đã có 1 học sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về và 3 người khác mất tích. Ước thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh này là hơn 14 tỷ đồng.

Tương tự, tỉnh Phú Yên cũng có 4 người chết và mất tích cùng nhiều người bị thương nặng. Nhiều vùng dân cư đang bị cô lập do các tuyến giao thông ngập sâu trong nước, trong đó có xã Xuân Sơn Bắc nằm về phía bờ Bắc sông Cái bị cô lập hoàn toàn từ đầu mùa mưa đến nay do nước sông liên tục dâng cao.

Văn phòng thường trực chống lụt bão miền Trung cho biết thống kê sơ bộ cho thấy toàn khu vực có hơn 13.500 ngôi nhà bị ngập, 200 ngôi nhà bị sập hoặc cuốn trôi, với tổng thiệt hại về vật chất lên tới hơn 143 tỷ đồng.

Ngày 27/11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ, ngành và các tỉnh miền Trung khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống lũ, hạn chế về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Bộ Quốc phòng, Công An và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn được yêu cầu bố trị lực lượng ứng trực thường xuyên, sẵn sàng giúp các địa phương xử lý các tình huống khẩn cấp, sơ tán dân khỏi những vùng nguy hiểm, cứu hộ đê điều và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt, nhanh chóng khắc phục sự cố (nếu có) trên các tuyến giao thông chính như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã chuyển khẩn cấp 1 tỷ đồng đến 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 và mưa lũ, trong đó các tỉnh Bình Định và Phú Yên được hỗ trợ 300 triệu đồng/tỉnh và Quảng Ngãi, Quảng Nam được hỗ trợ 200 triệu đồng/tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục