20 nhà báo nước ngoài tới Triều Tiên đưa tin dỡ bỏ bãi thử hạt nhân

Khoảng 20 nhà báo nước ngoài ngày 22/5 đã rời Bắc Kinh (Trung Quốc) trên một máy bay thuê để tới Triều Tiên đưa tin về việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.
20 nhà báo nước ngoài tới Triều Tiên đưa tin dỡ bỏ bãi thử hạt nhân ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri. (Nguồn: Guardian)

Kyodo đưa tin, khoảng 20 nhà báo nước ngoài ngày 22/5 đã rời Bắc Kinh (Trung Quốc) trên một máy bay thuê để tới Triều Tiên đưa tin về việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri, 3 tuần trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

Nhiều nhà báo đã lên đường tới Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cho phép truyền thông nước ngoài tới hiện trường đưa tin việc đóng cửa bãi thử hạt nhân này - động thái vốn được xem như một dấu hiệu thiện chí của ông Kim, người gần đây đã cam kết sẽ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cho biết sẽ tổ chức một buổi lễ kỷ niệm đánh dấu việc đóng cửa bãi thử này từ ngày 23-25/5, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, và các nhà báo của Trung Quốc, Nga, Mỹ Anh và Hàn Quốc sẽ được phép vào thăm khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục