200 CEO tham gia giao lưu doanh nhân quốc tế

Ngày 6/3, hơn 200 tổng giám đốc doanh nghiệp (CEO) trong và ngoài nước đã tham gia Ngày Giao lưu Doanh nhân Quốc tế 2009 - “Nghìn con thuyền, Một đại dương” - với mục đích tạo ra một sự kiện thường niên để các CEO bàn thảo về các vấn đề kinh doanh quan trọng nhất trong năm, nhằm kiến nghị các giải pháp thích hợp cho việc phát triển và cải thiện môi trường kinh doanh chung tại Việt Nam.

Ngày 6/3, hơn 200 tổng giám đốc doanh nghiệp (CEO) trong và ngoài nước đã tham gia Ngày Giao lưu Doanh nhân Quốc tế 2009 - “Nghìn con thuyền, Một đại dương” - với mục đích tạo ra một sự kiện thường niên để các CEO bàn thảo về các vấn đề kinh doanh quan trọng nhất trong năm, nhằm kiến nghị các giải pháp thích hợp cho việc phát triển và cải thiện môi trường kinh doanh chung tại Việt Nam.
 
Chương trình do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, Câu lạc bộ Giám đốc Điều hành Việt Nam (Vietnam CEO Club) phối hợp với Hiệp hội Thương mại Châu Âu (EuroCharm) và Hiệp hội Thương mại Australia tổ chức.
 
Trong ba hội nghị bàn tròn vào buổi chiều, các CEO đã bàn thảo về các vấn đề như “Lao động và việc làm,” “Chính sách Tài chính Tiền tệ,” “Đầu tư và xuất khẩu”.
 
Phát biểu tại diễn đàn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nêu rõ những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong giai đoạn qua có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp quốc tế hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Ông cho biết rất trân trọng và đành giá cao sự chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm cũng như các ý kiến đề xuất giải pháp cụ thể của các CEO.
 
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết tình hình năm 2009 được dự báo sẽ còn khó khăn hơn năm 2008, và trong 2 tháng đầu năm 2009 tình hình suy thoái kinh tế, đặc biệt là tại 3 thị trường xuất khẩu chính gồm Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam.
 
Hai tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp chỉ tăng 2,5% (so với 16,3% cùng kỳ), kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ, lượng khách du lịch giảm 10%, tình trạng lao động mất việc làm gia tăng, rõ nhất là tại các khu công nghiệp, các làng nghề, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu gặp do thị trường bị thu hẹp.
 
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chia sẻ với các CEO: “Dù giá bán và thị trường tiêu thụ sản phẩm có thể giảm sút, nhưng yêu cầu chất lượng, uy tín đối với khách hàng cần phải được đảm bảo. Chữ tín trong giai đoạn hiện nay là tài sản quý báu để doanh nghiệp vương lên khi tình hình được cải thiện.”
 
Ông cũng đề cao tính năng động, sáng tạo của các lãnh đạo doanh nghiệp và cho rằng “hơn lúc nào hết trong điều kiện khó khăn hiện nay các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau duy trì sản xuất kinh doanh”. Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp mạnh dạn đề xuất với Chính phủ các giải pháp thiệt thực để hỗ trợ doanh nghiệp.
 
Tại diễn đàn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng cho biết vừa qua Ủy ban đã ban hành 2 quyết định quan trọng là Chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010 và Quy định thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố.
 
Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Martin Rama cũng tham gia phát biểu tại diễn đàn./.
 
Hạnh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục