200 doanh nghiệp dự triển lãm quốc tế về y dược

200 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc và thiết bị y tế trong, ngoài nước đã dự Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam.
Gần 350 gian hàng của 200 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc và trang thiết bị y tế trong, ngoài nước đã tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 17, khai mạc ngày 12/5, tại Hà Nội.

Triển lãm - do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (Vimedimex) và Công ty cổ phần Hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VietFair) phối hợp tổ chức, sẽ giới thiệu các lĩnh vực chính như nguyên liệu, hóa dược, dược phẩm, dây chuyền-thiết bị bào chế dược phẩm, máy móc và trang bị bệnh viện, các trang bị và vật tư y tế.

Tại triển lãm còn có các buổi hội thảo chuyên ngành về thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả khám, chữa bệnh và sản xuất kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tại Việt Nam; tọa đàm giao lưu giữa Hiệp hội các doanh nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Trọng Quý, Tổng giám đốc Vimedimex, cho biết trong những năm qua, người dân Việt Nam đã tiêu tốn nhiều triệu USD cho việc khám chữa bệnh ở nước ngoài. Vì vậy, thông qua triển lãm lần này, người Việt Nam có thể hiểu hơn về năng lực khám và chữa bệnh trong nước, tránh tình trạng lãng phí tài chính trong việc điều trị tại nước ngoài.

Cũng theo ông Quý, lĩnh vực sản xuất thuốc và chế tạo trang thiết bị ở Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ, việc tổ chức triển lãm thường niên về ngành dược sẽ tạo cho các doanh nghiệp việt nam cơ hội tiếp cận với những trang thiết bị, công nghệ mới trên thế giới

Về phía Bộ Y tế, theo ông Trần Đức Long, Phó vụ trưởng vụ Pháp chế, năng lực sản xuất thuốc ở Việt Nam đã đáp ứng được một phần khá lớn nhu cầu điều trị bệnh. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã áp dụng các công nghệ sản xuất thuốc tiên tiến trên thế giới.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 15/5./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục