200 sinh viên xuyên Việt bằng xe đạp cán đích

Hành trình đạp xe xuyên Việt của gần 200 sinh viên xuất phát tại Hà Nội đã đến điểm dừng chân cuối cùng là Cần Thơ.
Hành trình đạp xe xuyên Việt của gần 200 sinh viên xuất phát tại Hà Nội ngày 26/7, đi qua 29 tỉnh, thành phố đã đến điểm dừng chân cuối cùng là Cần Thơ.

Đây là một trong những hoạt động hướng đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 3/8, các sinh viên này đã có những hoạt động giao lưu với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” và thông điệp “Đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ người nghèo, giữ gìn bản sắc và bảo vệ môi trường”.

Anh Lò Tuấn Anh, Phó Chủ tịch chương trình cho biết hoạt động này của đoàn viên, thanh niên Thủ đô nhằm chung sức chia sẻ, hỗ trợ các thanh thiếu niên khó khăn, khuyết tật ở các tỉnh, góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Tại Cần Thơ, đoàn cũng đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Tiếp đó, đoàn đã đạp xe diễu hành trong nội ô thành phố với khẩu hiệu “Bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, môi trường và an toàn giao thông”, tham gia các công trình thanh niên gia cố đường giao thông nông thôn.

Đoàn cũng đi thăm một số gia đình chính sách, 2 trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi, khuyết tật và trao hơn 50 suất quà, 5 chiếc xe đạp, 1 căn nhà tình thương.

Ngày 4/8, đoàn sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó trở ra Hà Nội./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục