2.000 bạn trẻ thủ đô giữ môi trường trước bầu cử

Hơn 2.000 đoàn viên thanh niên Hà Nội đang tham gia chiến dịch chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường hướng tới ngày bầu cử 22/5.
Hà Nội đang tiến hành đợt cao điểm tu sửa, chỉnh trang và vệ sinh đường phố hưởng ứng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ diễn ra vào chủ nhật, 22/5 tới, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên thanh niên và người dân tại 29 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố.

Tại đoạn đường từ ngã ba Thanh Niên - Nghi Tàm - Yên Phụ về phía nút cầu vượt Chương Dương, hàng trăm bạn đoàn viên trong sắc áo xanh thanh niên tình nguyện đã tiến hành thu dọn rác tồn đọng, lau sạch những bức tranh làm bằng gốm sứ tái hiện phố cổ Hà Nội, biểu tượng rồng chầu hướng về thủ đô, tranh phong cảnh đất nước, tranh vẽ về ước mơ của thiếu nhi Hà Nội, tranh đặc tả Vịnh Hạ Long, tranh về chùa Một Cột.

Được làm sạch bụi bẩn, các bức tranh trên con đường gốm sứ dài 3,8 km ven sông Hồng như sáng bừng lên trong mắt người đi đường bởi vẻ tươi mới, đa sắc màu và lung linh trong nắng.

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cho biết: Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về thực trạng môi trường của thành phố, những ảnh hưởng của môi trường đối với đời sống con người, đồng thời vận động thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, đô thị, thiết thực hướng tới ngày bầu cử.

Vũ Diệu Thúy, sinh viên trong đội tình nguyện xanh đến từ trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, tay khẽ gạt những giọt mồ hôi còn vương trên vầng trán, nhỏ nhẹ: "Em hy vọng công tác duy trì vệ sinh môi trường làm sạch đẹp thành phố không chỉ được thực hiện trong đợt bầu cử này mà còn tiếp tục phát huy trong thời gian tới, để thủ đô Hà Nội của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp."

Bạn Nguyễn Cảnh Toàn đến từ đại học Phương Đông hào hứng chia sẻ, trường có đến 2 đội tham gia làm đẹp con đường gốm sứ. Từng việc được tiến hành theo quy trình, vừa tiết kiệm thời gian, vừa không làm ảnh hưởng đến những mảnh gốm ghép tranh.

"Với lực lượng nòng cốt là thanh niên, sinh viên, công nhân công ty môi trường đô thị kết hợp với việc vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, em hy vọng thành phố sẽ duy trì công tác vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng, tập trung xóa các điểm đen về rác, làm sạch các tụ điểm công cộng, giữ gìn môi trường trong lành để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn," Toàn nói.

Hưởng ứng đợt cao điểm làm sạch môi trường trên địa bàn thành phố, 500 đoàn viên thanh niên của 17 phường thuộc quận Hà Đông cũng đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh ở 3 tuyến phố Lê Lợi, Bà Triệu và Trần Hưng Đạo, tham gia bóc, xóa quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn.

Tại quận Cầu Giấy, hệ thống nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng ngày bầu cử gắn với kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5.

Các phường trên địa bàn đã tiến hành nâng cấp hệ thống đài truyền thanh phục vụ tuyên truyền về bầu cử với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng, trong đó quận hỗ trợ 800 triệu đồng. Đặc biệt, quận đã huy động từ nguồn xã hội hóa được 50 triệu đồng; mỗi phường thu được từ 10 đến 30 triệu đồng làm panô và khẩu hiệu cho bầu cử./.

Vũ Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục