2.000 binh sỹ lực lượng tên lửa Nga diễn tập chống vũ khí hóa học

Khoảng 2.000 quân nhân cùng 400 trang thiết bị đặc biệt của lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học thuộc thực hiện diễn tập giải quyết hậu quả của 20 vụ phá hoại mô phỏng bằng vũ khí hóa học.
2.000 binh sỹ lực lượng tên lửa Nga diễn tập chống vũ khí hóa học ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, ngày 30/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF) của nước này đã bắt đầu các cuộc diễn tập quy mô lớn, trong đó SMF sẽ giải quyết hậu quả của 20 vụ phá hoại mô phỏng bằng vũ khí hóa học.

Khoảng 2.000 quân nhân cùng 400 trang thiết bị đặc biệt của lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học (NBC) thuộc SMF sẽ tham gia vào các hoạt động diễn tập.

[Nga phát triển tên lửa hành trình chính xác tầm bắn 1.000km]

Theo nội dung diễn tập, các đơn vị NBC sẽ dọn dẹp 17 vụ tai nạn mô phỏng tại các cơ sở chứa hóa chất trải dài từ vùng Tver đến vùng Irkutsk.

Bên cạnh đó, lực lượng này cũng sẽ xử lý 20 vụ phá hoại mô phỏng có sử dụng hóa chất độc hại.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết SMF đã phối hợp với các đơn vị NBC của các Quân khu Trung tâm, miền Tây, miền Nam cùng một số cơ quan khu vực của Bộ Tình trạng khẩn cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục