2.000 người biểu tình đòi Thủ tướng Kuwait từ chức

Khoảng 2.000 thanh niên đã xuống đường biểu tình yêu cầu Thủ tướng nước này Nasser Mohammad al-Ahmad Al-Sabah từ chức.
Theo các hãng thông tấn nước ngoài, bất chấp lực lượng an ninh được triển khai đông đảo chưa từng thấy, khoảng 2.000 thanh niên Kuwait cuối ngày 28/5 đã xuống đường biểu tình để yêu cầu Thủ tướng nước này Nasser Mohammad al-Ahmad Al-Sabah từ chức sau 5 năm cầm quyền.

Những người biểu tình hô vang "Chúng tôi muốn hạ bệ người đứng đầu chính phủ," một khẩu hiệu quen thuộc trong các cuộc biểu tình vốn đã quét qua khắp thế giới Arập kể từ đầu năm tới nay.

Người biểu tình Kuwait cũng bày tỏ nguyện vọng muốn tự do và một chính phủ vì nhân dân.

Thủ tướng Al-Sabah bị cáo buộc vi phạm hiến pháp khi từ chối điều trần trước quốc hội về những khoản chi công quỹ hoang phí cùng những hành động sai nguyên tắc tài chính và điều hành.

Hàng trăm cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ đã được triển khai tại quảng trường chính Safat ở trung tâm thủ đô Kuwait City khi đoàn người biểu tình tụ tập cách địa điểm này khoảng 150 mét, song cuộc biểu tình đã diễn ra trong hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục