2.000 phóng viên theo dõi Asian Indoor Games 3

Khoảng 2.000 phóng viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á sẽ tham gia đưa tin tuyên truyền về Đại hội thể thao châu Á trong nhà (Asian Indoor Games lần thứ 3 - AIG III) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam từ 30/10 đến 8/11/2009.

Khoảng 2.000 phóng viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á sẽ tham gia đưa tin tuyên truyền về Đại hội thể thao châu Á trong nhà (Asian Indoor Games lần thứ 3 - AIG III) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam từ 30/10 đến 8/11/2009.

Trong khuôn khổ hội nghị truyền thông quốc tế lần thứ nhất, diễn ra ngày 20/3 tại Hà Nội, đại diện một số hãng thông tấn, báo chí khu vực và quốc tế đã được tiểu ban báo chí-truyền thông giới thiệu về công tác chuẩn bị đại hội của nước chủ nhà, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới giao thông, những điều kiện cần và đủ để các phóng viên đăng ký tham gia tác nghiệp.

AIG III với khẩu hiệu "Vì một châu Á phát triển" có 20 môn thi đấu chính thức, 1 môn biểu diễn. Các cuộc tranh tài được tổ chức tại 27 địa điểm trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Đài Truyền hình Việt Nam đã giới thiệu đến các đài truyền hình các quốc gia thành viên Ủy ban Olympic châu Á về kế hoạch ghi, phát hình, các dịch vụ cung cấp tại trung tâm truyền hình quốc tế IBC, thông tin liên quan đến việc tạm nhập, tái xuất trang thiết bị truyền hình khi triển khai lắp đặt tại trung tâm báo chí của Đại hội (dự kiến đặt tại khu triển lãm Giảng Võ).

Cùng ngày, các đại biểu tham dự hội nghị đi tham quan khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước, Cung thể thao Quần Ngựa, Cung thi đấu điền kinh trong nhà đang được xây dựng, tu bổ và hoàn thiện phục vụ AIG III./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục