2008: Hơn 1.500 người chết khi nhập cư EU trái phép

Phóng viên TTXVN tại Roma dẫn báo cáo mới nhất của Tổ chức nghiên cứu về nhập cư "Fortress Europe" cho thấy trong năm 2008, số người thiệt mạng khi đang tìm cách nhập cư trái phép vào các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) là 1.502 trường hợp, giảm 23% so với năm 2007.

Phóng viên TTXVN tại Roma dẫn báo cáo mới nhất của Tổ chức nghiên cứu về nhập cư "Fortress Europe" cho thấy trong năm 2008, số người thiệt mạng khi đang tìm cách nhập cư trái phép vào các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) là 1.502 trường hợp, giảm 23% so với năm 2007.

Đa số nạn nhân (1.235 người) bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải, số còn lại (267 người) chết khi đang vượt biên qua các sa mạc, trong các xe tải chật chội và thiếu không khí, hoặc bị cảnh sát bắn.

Fortress Europe cũng ghi nhận có 216 người chết do chìm tàu tại eo biển Gibrantar, 136 người chết ở ngoài khơi quần đảo Canarie và 181 người chết ở biển Aegea nằm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính riêng tại Italy, tỷ lệ người nhập cư trái phép khi tìm cách đổ bộ vào nước này trong năm 2008 chiếm tỷ lệ cao nhất, chủ yếu là người gốc Phi.

Năm 2008 cũng ghi nhận làn sóng nhập cư trái phép vào Italy qua đường biển tăng đột biến tới 15% so với năm 2007.

Italy và Tây Ban Nha là những "miền đất hứa" đối với người nhập cư trái phép vì có vị trí địa lí rất gần châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục