2013: Hơn 78.000 lao động Việt Nam xuất khẩu lao động

Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hết tháng 11 năm 2013 là 78.664 lao động, đạt 92,5% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa công bố, tổng số lao động Việt Nam xuất khẩu lao động đến hết tháng 11 năm 2013 là 78.664 lao động, đạt 92,5% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Trong riêng tháng Mười một vừa qua, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 8.411 lao động, trong đó 3.058 là lao động nữ.

Các thị trường trọng điểm như Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia tiếp tục dẫn đầu số lượng xuất khẩu lao động trong tháng 11 năm 2013.

Thị trường Đài Loan tiếp nhận 4.319 lao động (1.796 lao động nữ), Nhật Bản: 989 lao động (425 lao động nữ), Malaysia: 654 lao động, Liên bang Nga: 23 lao động, UAE: 582 lao động Lào: 208 lao động: Campuchia: 179 lao động, Macao: 271 lao động, Belarusia: 63 lao động, Singapore: 56 lao động…

Đối với thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất trong năm 2013 là Đài Loan, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tiến hành xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động của 14 doanh nghiệp và yêu cầu 4 doanh nghiệp chấn chỉnh hoạt động vì đã thu tiền môi giới của người lao động quá mức quy định.

Trong thời gian tới, hoạt động xuất khẩu lao động đi thị trường này sẽ tiếp tục được quản lý chặt chẽ.

Riêng thị trường Hàn Quốc, trong tháng 11, đã có 697 lao động được quay lại Hàn Quốc làm việc. Đặc biệt, trong đó có 35 lao động đầu tiên tham gia ký quỹ 100 triệu đồng và đã sang Hàn Quốc làm việc.

Ký quỹ là một trong những biện pháp nhằm hạn chế tình trạng lao động Việt Nam sang Hàn Quốc hết hạn hợp đồng không về nước.

Với những quy định ký quỹ, xử phạt đồng bộ vừa được Chính phủ Việt Nam ban hành và việc tăng cường truy quét lao động bất hợp pháp của phía Hàn Quốc, tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm và sẽ mở lại được thị trường này.

Năm 2013, mặc dù việc Hàn Quốc ngừng tiếp nhận mới lao động Việt Nam gây ảnh hưởng lớn đến số lượng xuất khẩu lao động nhưng do tăng cường hợp đồng đi các thị trường truyền thống lớn như Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và tăng gấp đôi số lao động đi các thị trường gần như Lào, Camphuchia nên chỉ tiêu xuất khẩu khẩu lao động năm nay sẽ có thể được hoàn thành./.

Tin cùng chuyên mục