2014 - Năm khó khăn nhất với kinh tế Ukraine từ sau Thế chiến II

Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Valeria Gontareva cho biết nền kinh tế nước này sụt giảm 7,5% trong năm 2014, giữa lúc lạm phát leo thang.
2014 - Năm khó khăn nhất với kinh tế Ukraine từ sau Thế chiến II ảnh 1Một siêu thị tại Ukraine. (Nguồn: redigo.ru)

Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Valeria Gontareva cho biết nền kinh tế nước này sụt giảm 7,5% trong năm 2014, giữa lúc lạm phát leo thang.

Năm 2014 được coi là năm khó khăn nhất đối với kinh tế Ukraine kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

Bà Valeria Gontareva cho biết thêm tỷ lệ lạm phát của Ukraine đã leo lên 21% vào cuối tháng 11/2014. Người đứng đầu Ngân hàng trung ương Ukraine cảnh báo lạm phát tại Ukraine năm 2015 vẫn có thể ở mức 18%, cao hơn mục tiêu 13% mà Kiev đề ra. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine hy vọng sang năm tới, "sức khỏe" của nền kinh tế sẽ dần được cải thiện.

Bà Gontareva đưa ra bình luận trên một ngày sau khi Quốc hội Ukraine thông qua kế hoạch ngân sách khắc khổ trong 2015, mở đường cho những hoạt động hỗ trợ khẩn cấp từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các cơ quan tín dụng toàn cầu khác.

Ngân hàng trung ương Ukraine đã quyết định thả nổi đồng nội tệ hryvnia theo "tư vấn" của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Đồng hryvnia của Ukraine đã rơi từ mức 8,24 hryvnia/USD hồi đầu năm 2014 xuống còn 15,82 hryvnia/USD trong phiên giao dịch ngày 30/12.

Dự trữ ngoại tệ của Ukraine đã giảm hơn 50% trong năm 2014 và xuống dưới 10 tỷ USD lần đầu tiên trong năm năm qua, trong bối cảnh các nhà chức trách nước này cố gắng vực dậy đồng nội tệ và cung cấp tài chính cho chiến dịch bình ổn khu vực miền Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục