2018 chiếc bánh chưng làm ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

Gói 2018 chiếc bánh chưng tặng những người có hoàn cảnh khó khăn là chương trình do các cựu học sinh Phổ thông Trung học niên khóa 1991 - 1994 tại Hà Nội thực hiện.
Gần 2.000 người tham gia đóng góp và gói 2018 chiếc bánh chưng

Trong những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, một nhóm thiện nguyện bao gồm các cựu học sinh Phổ thông Trung học tại Hà Nội khóa 1991 - 1994 đã cùng chia sẻ ý tưởng gói 2018 chiếc bánh chưng tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là chương trình do các cựu học sinh PTTH niên khóa 1991 - 1994 thực hiện.

Để chuẩn thực hiện chương trình này họ đã dành cả tháng trời để chuẩn bị. “Cái khó khăn nhất là, gần Tết đến nơi rồi, ai cũng bận. Nhưng vượt lên trên cả là tinh thần yêu thương, đoàn kết của các bạn 91 – 94,” một cựu học sinh cho biết.

Chương trình chính thức bắt đầu từ ngày 9/2 - 11/2. Với chủ đề 'Xuân yêu thương', chương trình quy tụ gần 2.000 người tham gia đóng góp và gói 2018 chiếc bánh chưng tượng trưng cho năm mới để mang đến một cái Tết ấm cúng, no đủ cho người bất hạnh.

Sau đó, 2018 chiếc bánh chưng đã được mang tặng cho những người nghèo, bệnh nhân, những người có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ ở 10 bệnh viện, 3 trại phong, 1 xã nghèo và nhóm người vô gia cư ở Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc./.

2018 chiếc bánh chưng làm ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Tặng bánh tại Bệnh viện tâm thần ở Sài Đồng. (Ảnh: BTC)
(Vietnam+)