202 người chết vì thiên tai trong tháng 10

Trong tháng 10,  bão lũ đã tàn phá nặng nề một số tỉnh Miền Trung, làm 202 người chết, thiệt hại lên tới 16.100 tỷ đồng.
Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 10, bão lũ đã tàn phá nghiêm trọng trên địa bàn một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, làm 202 người chết và gây thiệt hại lên tới 16.100 tỷ đồng.

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng do thiên tai gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum.

Trong đó Kon Tum có 50 người bị chết, Quảng Ngãi có 35 người bị chết, Quảng Nam có 30 người bị chết.

Bên cạnh nhưng thiệt hại về người, thiên tai cũng làm hơn 22.000 ngôi nhà bị cuốn trôi; hàng trăm nghìn hécta lúa và hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả và cây lâm nghiệp bị ngập, hư hỏng; thiệt hại trên 7.600ha diện tích nuôi trồng với hơn 5.000 tấn thuỷ sản.

Để giúp nhân dân các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định trích 460 tỷ đồng và xuất cấp (không thu tiền) 10.000 tấn gạo hỗ trợ 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đó là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum.

Ngoài ra, các tỉnh thành phố trong cả nước, các cơ quan bộ ngành, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong và ngoài nước đã quyên góp, ủng hộ kịp thời đồng bào các vùng bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục