21 đơn vị dự liên hoan múa không chuyên lần ba

Liên hoan Múa không chuyên lần thứ ba năm 2011 sẽ diễn ra tại Tiền Giang từ 25-27/8 với sự góp mặt của 21 đơn vị đến từ 17 tỉnh.
Thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết Liên hoan Múa không chuyên lần thứ ba năm 2011 sẽ diễn ra tại Tiền Giang từ ngày 25 đến 27/8, với sự góp mặt của 21 đơn vị.

Các tiết mục tham dự liên hoan có nội dung, chủ đề trong sáng ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu con người, như Nghĩa tình quân dân (đoàn Bình Phước); Nước vàng nước bạc của dân tộc Pu Péo (Hà Giang); Sức sống quê hương (Thành phố Hồ Chí Minh); Những người con trai, con gái Hà Nhì (Lai Châu)… Âm nhạc dùng cho các tiết mục múa có chủ đề, tư tưởng rõ ràng, không sử dụng âm nhạc nước ngoài.

Về thể loại, các tiết mục múa bao gồm múa dân gian dân tộc, múa hiện đại Việt Nam với các hình thức múa đơn, múa đôi, múa tập thể. Mỗi đơn vị tham gia dự thi với tổng thời gian biểu diễn không quá 30 phút (tuỳ theo khả năng mỗi đoàn có thể tham gia từ 2-5 tiết mục).

Ban Tổ chức khuyến khích những tiết mục múa thể hiện đậm nét bản sắc dân tộc các vùng miền và những tác phẩm có ý tưởng sáng tạo mới về phương thức biểu hiện. Các tiết mục múa đã đạt giải trong các cuộc thi liên hoan, hội diễn toàn quốc; các tiết mục múa hát, múa minh họa, múa nước ngoài, ca nhạc nước ngoài và khiêu vũ quốc tế không được tham dự Liên hoan lần này.

Liên hoan Múa không chuyên được tổ chức 2 năm/lần, là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu nhằm nâng cao trình độ, năng lực sáng tác dàn dựng tiết mục múa của cán bộ chuyên môn cơ sở; đồng thời, định hướng cho sự phát triển của bộ môn nghệ thuật múa trong phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng, từng bước đưa nghệ thuật múa ngày càng phát triển và phổ cập trong nhân dân./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục