21 người chết do bão Tomas ở Haiti, Saint Lucia

Bão Tomas quét qua đảo Saint Lucia, quần đảo West Indies ngày 4/11, sau đó đổ bộ vào Haiti ngày 5/11, đã làm ít nhất 21 người chết.
Cơn bão Tomas quét qua đảo Saint Lucia thuộc quần đảo West Indies ngày 4/11, sau đó đổ bộ vào Haiti  ngày 5/11, đã làm ít nhất 21 người chết.

Tin từ Port-au-Prince cho biết cơn bão Tomas đổ bộ vào Haiti trong ngày 5/11 gây lũ lụt và lở đất, làm ít nhất bảy người chết và khiến cho sân bay chính của nước này phải đóng cửa.

Theo ông Alta Jean-Baptiste, Giám đốc Cơ quan bảo vệ dân sự của Haiti, đã có ít nhất bốn người thiệt mạng tại tỉnh Grande Anse trong khi hai người chết tại tỉnh miền Nam và một người chết tại tỉnh Đông Nam.

Nhiều thị trấn nhỏ ở Haiti đã bị cô lập với thế giới bên ngoài sau khi các trận lũ gây ngập nặng toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ ở nhiều địa phương.

Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, trước khi đổ bộ vào Haiti, bão Tomas cũng đã quét qua đảo Saint Lucia thuộc quần đảo West Indies làm 14 người chết và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên sau đó, áp thấp này đã mạnh trở lại thành bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục